Đấu xảo súc vật lớn nhất miền Trung (Bình Định, 8 tháng 1 năm 1939)

Thứ bảy - 18/06/2022 20:06


Đấu xảo súc vật lớn nhất miền Trung (Bình Định, 8 tháng 1 năm 1939)

Hôm 8 Janvier ở Bình Định có mở cuộc đấu xảo súc vật và chợ phiên rất lớn. Các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Sông Cầu, Pleiku, Kontum, Bình Định đều có dự cả. Ngày ấy lại là ngày khánh thành chợ mới Bình Định nữa. Chợ phiên không có gì đặc sắc, ngoài những gian hàng thổ sản như miến song thần, lụa, lĩnh, nhiễu, và những gian hàng bán thuốc cao, đơn hoàn tán v.v. Lễ khánh thành có quan khâm sứ Trung kỳ chủ tọa nên có vẻ long trọng. Một cô đọc bài diễn văn, đại ý nói về sự chăn nuôi súc vật trong tỉnh và cám ơn quan khâm sứ, các quan tỉnh đã có cái nhã ý đến dự cuộc chợ phiên v.v.

Xong, quan Khâm sứ và các quan tỉnh đi quanh chợ, đến thăm các gian súc vật. Có quan chủ sở Thú y Trung kỳ hướng dẫn. Ngài có tỏ lời khen ngợi ban tổ chức, các chủ trại và đồn điền.

Trong 6 tỉnh này chỉ riêng tỉnh Phú Yên là đã sản xuất được nhiều giống bò, trâu và ngựa rất tốt.

Ngoài ra có nhiều cuộc chơi trong chợ phiên, như đua xe đạp có giải thưởng, đánh cờ người, cuộc đấu bóng tròn giữa đội tuyển nhà binh và hội thể thao Qui Nhơn; chọi gà, đua ngựa, đấu võ Annam, v.v…

(Đông Pháp, Số 4041, 12 Tháng Một 1939) 

 

Tác giả bài viết: Đông Pháp, Số 4041, 12 Tháng Một 1939

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,801
  • Tháng hiện tại576,658
  • Tổng lượt truy cập28,892,027

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây