Thánh lễ giỗ các vị tiền nhân Giáo phận tại Làng Sông

Thứ năm - 24/01/2019 06:12

THÁNH LỄ GIỖ CÁC VỊ TIỀN NHÂN GIÁO PHẬN TẠI LÀNG SÔNG

Trong tình hiệp thông của Mầu nhiệm các thánh thông công và để tỏ lòng thảo hiếu, tri ân với các bậc tiền nhân của Giáo phận, sáng Thứ tư ngày 23.01.2019 (nhằm 18 tháng chạp năm Mậu Tuất), Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn - Nguyên Giám mục Giáo phận, cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận, quý cha Hạt trưởng, quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân Giáo phận Qui Nhơn đã quy tụ về Chủng viện Làng Sông để kính viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các vị tiền nhân.

Khoảng 9g00, Đức cha Matthêô chủ sự nghi thức kính viếng và cầu nguyện cho quý bậc tiền nhân tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận với sự tham dự của đông đảo thành phần trong Giáo phận. Mọi người cắm những nén hương trên phần mộ của quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và dâng lời ca tiếng hát cùng lời nguyện chân thành cầu nguyện cho các ngài.

10g00, đoàn đồng tế tiến vào Nhà nguyện Chủng viện Làng Sông trong tiếng hát của Cộng đoàn và bắt đầu bước vào Thánh lễ. Đức cha Matthêô chủ tế Thánh lễ, cùng đồng tế có Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, cha Tổng Đại diện Giuse, quý cha và sự hiện diện của quý chủng sinh, quý tu sĩ các Hội dòng và anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha chủ tế một lần nữa mời gọi Cộng đoàn ý thức mình là đại diện cho dân Chúa toàn Giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, đồng thời tỏ lòng biết ơn các tiền nhân là quý Đức cha, quý cha, các vị thừa sai, các tu sĩ nam nữ và giáo dân đã hy sinh vật chất cũng như tinh thần, thậm chí đổ máu đào để dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng trong suốt 400 năm qua và xây dựng Giáo phận, mà Làng Sông là nơi đóng góp nhiều nhất.

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất, không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”(Ga 12,24). Dưới ánh sáng Lời Chúa của Bài Tin Mừng, Đức cha dẫn dắt Cộng đoàn chiêm ngưỡng hình ảnh của các vị tiền nhân, các ngài nằm xuống như hạt lúa mì bị vùi lấp nhưng không mất đi, các ngài đã dâng những hy sinh, gian khổ của mình kết hợp với đau khổ và Phục sinh của Chúa Giêsu, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Sự ra đi của các ngài không là mất mát lớn nhưng mang về những kết quả tốt là cây lúa sinh nhiều bông hạt. Các ngài sống trong tình trạng mới mà Thánh Gioan thấy trong viễn cảnh trời mới đất mới”, một thế giới của sự thăng hoa nhờ vào sự đóng góp đầy nhiệt tình và quảng đại của các tiền nhân. Đức cha cũng muốn nhắn nhủ mọi người trong Năm mới cầm tinh con heo, biết hy sinh tích góp vào con heo đất để đến thời gian thuận tiện, chúng ta sẽ lấy ra mà dùng nó vào việc làm cho Nước Chúa được phát triển.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng Đại diện đã thay lời Cộng đoàn chúc tuổi Đức cha Matthêô, Đức cha Phêrô, cha nguyên Tổng Đại diện và quý cha cao niên. Tâm tình ngài muốn gởi gắm đến mọi người hãy cùng với Mẹ Maria lên đường sống hiệp nhất, yêu thương với việc mời gọi Cộng đoàn hát bài hát cầu cho sự hiệp nhất :Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất… Cha đã sai con”.

Đức cha Matthêô có lời cám ơn và chúc mừng năm mới đến Đức cha Phêrô, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân. Đức cha cũng nêu lên vai trò quan trọng của mỗi thành viên trong Giáo phận đã cầu nguyện, cộng tác và đóng góp cho việc xây dựng Giáo phận ngày thăng tiến hơn. Mọi người đón nhận lời chúc lành của Đức cha.

Sau Thánh lễ, mọi người dùng bữa cơm tất niên trong niềm vui, sự sẻ chia và tình hiệp thông huynh đệ. Ước mong tình thương của Thiên Chúa tuôn tràn và nối kết mọi thành phần trong Giáo phận và làm cho tình yêu này lan tỏa trong cuộc sống và sứ vụ truyền giáo của mỗi người.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập169
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm144
  • Hôm nay25,534
  • Tháng hiện tại615,714
  • Tổng lượt truy cập28,931,083

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây