Giáo xứ Qui Đức tổng kết năm học giáo lý 2018 - 2019

Chúa nhật - 07/07/2019 23:28

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

Vào lúc 8h00 ngày 07/07/2019 Giáo xứ Qui Đức tổ chức lễ tổng kết năm học giáo lý 2018 – 2019. Thánh lễ tổng kết diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm do Cha phó Philipphê chủ tế với sự tham gia của quý Soeurs, các anh chị Giáo Lý Viên, các bậc phụ huynh, đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ và toàn thể các em thiếu nhi. Một năm học giáo lý đã trôi qua, tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài ban tặng cho thiếu nhi của giáo xứ.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (LC 10,2). Trong bài giảng lễ, Cha Philipphê mời gọi tất cả các em sống theo Tin mừng của ngày Chủ Nhật XIV quanh năm, hãy ra đi loan báo tin mừng và giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa và cũng mời gọi tất cả các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến vấn đề giáo dục đức tin cho các em. Một năm học với biết bao cố gắng của các em thiếu nhi và sự hy sinh, dạy dỗ về mặt Đức Tin cho các em của quý cha, quý thầy, quý soeurs cùng các anh chị giáo lý viên đó là những lễ vật quý nhất dâng lên Chúa trong thánh lễ bế giảng này.

Sau thánh lễ, ban giáo lý tổ chức lễ phát thưởng cho các em. Trong lễ tổng kết có sự hiện diện của hai Cha Phó, quý Soeurs và các anh chị giáo lý viên cùng tất cả các em học viên giáo lý từ đồng cỏ non cho đến kinh thánh. Sau một năm học với sự cố gắng và nổ lực của mình các em đã đạt được những thành tích xuất sắc. Các em được hai Cha Phó và Quý Soeurs trìu mến trao tặng những món quà cho các em. Tuy nhiên tất cả các em, ai ai cũng xứng đáng nhận lãnh phần thưởng từ Thiên Chúa, vì Ngài luôn chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta trong mọi ngày của đời sống. Sau khi phát thưởng Cha phó Philipphê có đôi lời nhắn nhủ và động viên dành cho các em.

Một năm học giáo lý qua đi có nhiều thành công nhưng cũng có rất nhiều điều trăn trở, hy vọng trong năm học giáo lý tới không chỉ các em học viên giáo lý, mà tất cả các anh chị giáo lý viên cũng hăng say học hỏi và sống lời Chúa mỗi ngày, để trở thành chứng nhân của Đức Kitô, đem ánh sáng lời Chúa đến cho mọi người.

Nguyện xin Chúa Giêsu luôn đồng hành, hướng dẫn và dạy dỗ, để mỗi ngày các em học viên giáo lý và các anh chị giáo lý viên sống theo lời Chúa dạy “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29).
Kì nghỉ hè giáo lý cũng đã bắt đầu, chúc các em có một mùa hè thật ý nghĩa bên gia đình thân yêu của mình. 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Maria Mai Thị Huyền Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay24,761
  • Tháng hiện tại613,984
  • Tổng lượt truy cập28,929,353

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây