Thánh lễ kỷ niệm hôn phối tại giáo xứ Qui Đức

Thứ năm - 02/01/2020 19:27

THÁNH LỄ KỶ NIỆM BÍ TÍCH HÔN PHỐI


Vào lúc 16g00 Chúa nhật ngày 29/12/2019, giáo xứ Qui Đức long trọng mừng lễ Thánh Gia Thất và ngày hôm nay cũng là một ngày trọng đại cho 37 đôi hôn nhân trong giáo xứ mừng kỉ niệm 5 năm, 10 năm…. 55 năm.

Giáo xứ Qui Đức hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Quý Cha về dâng thánh lễ mừng kính Thánh Gia và chúc lành hôn phối cho các gia đình trong giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ Đức Cha gửi lời chúc mừng đến tất cả các đôi hôn phối nhân dịp kỉ niệm. Việc kỷ niệm này mang ý nghĩa chúc mừng và khích lệ các đôi hôn nhân trong dịp kỷ niệm thành hôn và nhắc nhở các Kitô hữu nhìn lại để canh tân đời sống hôn nhân gia đình.

Đức Cha cũng mời gọi mỗi gia đình hãy nhìn vào mẫu gương gia đình Thánh Gia để noi gương bắt chước mà xây dựng gia đình của chính mình thành những gia đình thánh thiện, đạo đức và nhất là lúc nào cũng được đong đầy hạnh phúc yêu thương.

Hôm nay cũng là dịp đặc biệt để các gia đình dâng những tâm tình tạ ơn lên Chúa vì hồng ân chung thủy với hôn ước suốt những năm qua. Xin Thánh Gia phù trì để không chỉ 37 đôi hôn phối này mà các đôi hôn phối khác cũng sẽ noi theo, xây dựng thành một gia đình công giáo hạnh phúc từ nay cho đến hết cuộc đời.

Thánh lễ diễn ra trông bầu không khí trang nghiêm, long trọng nhưng thật ấm cúng.

Gia đình là một chìa khóa rất quan trọng trong Giáo hội Công giáo. Gia đình như một Giáo Hội thu nhỏ. Ở đó, cha mẹ và con cái sống bí tích tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc trao ban tình yêu cho nhau, cùng nhau sống đức tin và giáo dục con cái. Cùng với các gia đình khác làm thành Giáo Hội lớn và là những tế bào làm nên xã hội, và từ nơi đây sẽ sản sinh ra những hoa trái tốt lành cho Thiên Chúa.

Trong năm  phụng vụ 2020, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta Cùng Đồng Hành Với Người Trẻ Hướng Tới Sự Trưởng Thành Toàn Diện qua lối sống giáo dục trong gia đình. Cùng với với chủ đề sống năm 2020 của giáo phận Qui Nhơn, “NGƯỜI TRẺ - LỰA CHỌN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỨC KITÔ”, xin cho mỗi gia đình luôn noi gương Thánh gia, các gia đình sẽ hiểu được sự hy sinh vì tình yêu cho nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách để trung thành trong đời sống đức tin và đời sống xã hội.

Trước khi Đức Cha ban phép lành, đại diện 37 cặp đôi hôn phối gửi lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha đã dành thời gian quý báu và cộng đoàn giáo xứ đã hiệp dâng thánh lễ và dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa gói trọn tâm tình của giáo xứ Qui Đức.

Sau thánh lễ, Đức Cha, Quý Cha chụp ảnh lưu niệm với 37 cặp đôi hôn phối.

 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
   
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Maria Mai Thị Huyền Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập181
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm142
  • Hôm nay23,366
  • Tháng hiện tại590,536
  • Tổng lượt truy cập28,905,905

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây