Thánh lễ Thêm sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Qui Đức

Thứ tư - 05/08/2020 04:45

THÁNH LỄ RLLĐ  VÀ THÊM SỨC - GIÁO XỨ QUI ĐỨC 2020

Vào lúc 16g00 Chúa nhật ngày 02/08/2020 Giáo xứ Qui Đức hân hoan chào đón Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Quý Cha về dâng thánh lễ và ban bí tích cho cho 81 em lãnh nhận bí tích thêm sức và 69 em rước Chúa lần đầu.

Trong không khí trang nghiêm và sốt sắng, các em cùng cộng đoàn Giáo xứ vui mừng chào đón Đức Cha tại Thánh đường của Giáo xứ Qui Đức.

Khởi đầu thánh lễ Đức Cha gửi lời chúc mừng đến Giáo xứ và các gia đình có con em lãnh nhận bí tích trong ngày hôm nay. Đức Cha nói đến tầm quan trọng của các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đối với các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, việc xức dầu trên trán các em chính là Chúa Thành Thần khắc ghi vào tâm trí các em, thay đổi con người các em để các em gắn bó hơn với Hội Thánh và để các em làm chứng cho Chúa Kitô.

Đức Cha hy vọng với sức trẻ của các em trong Giáo xứ sẽ là những cộng tác viên để giúp cho Giáo xứ ngày càng thăng tiến trong việc rao giảng Lời Chúa và giới thiệu Chúa đến cho mọi người.

Trong bài giảng Đức Cha mời gọi và nhắn nhủ các em hãy luôn thực hiện lời Chúa mỗi ngày, đối với các em nhận lãnh Bí tích Thêm Sức các em phải sống đạo sao cho đúng mực, riêng các em lần đầu lãnh nhận bí tích Thánh Thể, thật hạnh phúc biết bao vì lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng, Đức Cha mời gọi các em hãy siêng năng tham dự thánh lễ và năng rước Chúa vào lòng, để có thể trở thành một nhân chứng truyền giáo đích thực của Chúa Kitô. Đức Cha cũng nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh hãy luôn đồng hành, nhắc nhở con em mình siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và chuyên cần trong việc học giáo lý.

Sau bài giảng của Đức Cha, tất cả các em cùng cộng đoàn tuyên xưng niềm tin xác tín vào Thiên Chúa. 81 em nhận lãnh bí tích Thêm Sức bước lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua dấu chỉ đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh trên trán.

Trước khi Đức Cha ban phép lành, đại diện phụ huynh các em có đôi lời cảm ơn đến Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các Anh Chị Giáo lý viên cùng cộng đoàn giáo xứ và đại diện các em lãnh nhận Bí tích dâng lên Đức Cha, Cha quản xứ bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa gói trọn tâm tình của giáo xứ Qui Đức.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quý Cha cùng chụp ảnh lưu niệm với các em.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Qui Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm135
  • Hôm nay23,366
  • Tháng hiện tại597,282
  • Tổng lượt truy cập28,912,651

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây