Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn 5 : Gia đình là cộng đoàn truyền giáo

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/12/2012 19:05
Gia đình là cộng đoàn truyền giáo
 
“Trong việc tông đồ truyền giáo của giáo dân, không thể không lưu ý đến hoạt động phúc âm hóa của gia đình. Qua các giai đoạn lịch sử, gia đình Kitô hữu đã rất xứng với danh hiệu đẹp đẽ “Giáo Hội tại gia” mà Công Đồng Vatican II thừa nhận. Điều ấy có nghĩa là mọi khía cạnh của toàn thể Giáo Hội phải được lặp lại trong mỗi gia đình Kitô giáo. Cũng như Giáo Hội, mỗi gia đình có nghĩa vụ trở thành một nơi đón nhận Tin Mừng để từ đó Tin Mừng lại tỏa ra xung quanh. Vì thế nơi mỗi gia đình ý thức về sứ mệnh này, tất cả mọi phần tử của gia đình đều góp phần phúc âm hóa. Cha mẹ truyền thụ Tin Mừng cho con cái và rồi lại có thể nhận được chính Tin Mừng mà con cái họ sống cách sâu sắc. Một gia đình như thế sẽ giúp nhiều gia đình khác và cả môi trường xung quanh thấm nhuần Tin Mừng.”  (Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, số 71).
 
Để chu toàn trách nhiệm truyền giáo, gia đình cần cam kết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria:
 
1. Bảo vệ sự hiệp nhất trong gia đình: con cái hiếu thảo, vợ chồng yêu thương nhau.
 
2. Đọc kinh tối chung liền sau cơm tối và trung thành dự lễ Chúa Nhật sốt sắng.
 
3. Nói năng tao nhã, chân thật và dịu dàng.
 
4. Đào sâu giáo lý Lời Chúa và áp dụng vào cuộc sống.
 
5. Phục sức đoan trang kín đáo và ăn uống tiết độ.
 
6. Hòa thuận với lối xóm, nghĩ tốt và nói tốt cho mọi người.
 
7. Quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn, tang chế.
 
8. Mau mắn giúp đỡ những người muốn tìm hiểu đạo Chúa.
 
9. Ngày Thứ Bảy hy sinh, lần hạt kính Đức Mẹ và ôn lại bản cam kết này.
 
Tác giả bài viết: WGPQN
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 110
  • Khách viếng thăm: 87
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 15612
  • Tháng hiện tại: 216932
  • Tổng lượt truy cập: 12506644