Thánh lễ thành lập Giáo Họ Biệt Lập Suối Ré

Thứ ba - 29/01/2019 08:41

THÁNH LỄ THÀNH LẬP GIÁO HỌ BIỆT LẬP SUỐI RÉ
VÀ BỔ NHIỆM CHA QUẢN NHIỆM


Lúc 9g00 ngày 29.01.2019 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại nhà thờ giáo họ Suối Ré thuộc giáo xứ Đồng Tre, hạt Mằng Lăng, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận chủ sự thánh lễ thành lập giáo họ biệt lập và bổ nhiệm cha Matthia Võ Nhân Thọ (nguyên phó xứ Đồng Tre) làm cha quản nhiệm giáo họ biệt lập Suối Ré.

Trước khi cử hành thánh lễ, cha tổng đại diện Giuse Trương Đình Hiền công bố văn thư thành lập giáo họ biệt lập. Tiếp sau, cha hạt trưởng Mằng Lăng Antôn Nguyễn Huy Điệp công bố văn thư bổ nhiệm cha quản nhiệm.

Theo văn thư, cộng đoàn giáo họ biệt lập Suối Ré gồm các tín hữu nằm trong địa bàn: xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3 và thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Trung tâm giáo họ biệt lập: nhà thờ Suối Ré, thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được mừng kính ngày 08.12 hằng năm.

Bắt đầu nghi thức thánh lễ, Đức Cha giáo phận nói lên niềm vui chung của người Việt chúng ta vào những ngày sắp Tết. Niềm vui được tăng gấp bội lần đối với cộng đoàn giáo họ Suối Ré khi được thành lập lên giáo họ biệt lập và đón mừng vị linh mục quản nhiệm. Thánh lễ cử hành theo ngày phụng vụ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Cha mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria dâng lên Chúa lời tạ ơn và lòng sám hối để xứng hợp với phụng vụ ngày lễ trọng đại hôm nay.

Cũng trong ý nghĩa đó, trong bài giảng lễ cha Tổng đại diện gợi lên chủ đề về Mẹ “câu chuyện của Mẹ”. Một câu chuyện trải dài theo dòng lịch sử cứu độ, từ trang Tin Mừng đầu tiên đã nói đến niềm vui Tin Mừng cứu độ mà Thiên Chúa giao ước. Lịch sử của Mẹ Giáo hội diễn tiến trong lịch sử nhân loại cách chung, và cách riêng lịch sử truyền giáo của vùng đất tây Phú yên, cụ thể tại Suối Ré này, còn đó chứng tích oai hùng của các bậc chứng nhân tử đạo. Thế hệ con cháu hôm nay lại viết tiếp trang mới của sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thời đại.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo họ có lời cám ơn vị chủ chăn giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ và mọi người đã về liên đới và cầu nguyện cho giáo họ. Tiếp đến, cha quản nhiệm có lời cám ơn và xin tiếp tục nâng đỡ đồng hành cùng ngài và giáo họ. Đức Cha đáp từ, ngài cám ơn các bậc tiền bối đã gây dựng họ đạo này, cám ơn cha quản xứ Đồng Tre và mọi thành phần dân Chúa. Đức Cha xin phúc lành Chúa đổ tràn nhiều ơn lành hồn xác cách đặc biệt trên cha tân quản nhiệm và các tín hữu nơi đây, để hầu tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa cho dân Ngài.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

    

  

   

 

  

 

 

  

 

    

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay20,958
  • Tháng hiện tại113,432
  • Tổng lượt truy cập29,092,970

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây